Học viện Mục vụ: Vài suy nghĩ dịp tổng kết năm học 2014-2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2270 | Cập nhật lần cuối: 5/28/2015 11:24:00 AM | RSS

Lắng nghe ý kiến đóng góp quý anh chị, giảng viên cũng như học viên, tôi muốn chia sẻ vài điểm sau đây:Học viện Mục vụ: Vài suy nghĩ dịp tổng kết năm học 2014-2015

I. Nội dung và hình thức giảng dạy:

(1) cần có sự chuyển hướng trong chương trình giảng dạy: thay vì cao đẳng thần học hoặc mục vụ, thì trước hết là chương trình giáo lý căn bản và kế đến là kỹ năng mục vụ, thêm vào đó, các khóa căn bản phải hướng và dẫn học viên sang dấn thân phục vụ, và

(2) cần có sự chuyển hướng trong cách giảng dạy: thay vì giảng dạy từ sách vở và lý thuyết thì giảng dạy từ kinh nghiệm của cuộc sống, lãnh vực riêng của giáo dân – những người sống và nên thành ở giữa đời. Có như thế, chương trình mới đáp ứng được nhu cầu của giáo dân, thực tiễn và hấp dẫn hơn.

II. Hướng đào tạo và chiều kích đào tạo:

Cần có sự chuyển hướng từ việc phục vụ cho hoạt động giáo xứ sang phục vụ và làm chứng ngoài xã hội, có sự chuyển hướng từ địa hạt kiến thức sang địa hạt tâm linh và mục vụ trong giáo dục đức tin. Việc bồi dưỡng tâm linh không được dừng lại ở việc tổ chức thánh lễ, tĩnh tâm cho học viên … nhưng còn phải làm tốt hơn những phút cầu nguyện đầu và cuối giờ nhằm giúp giáo dân có những giây phút lắng đọng và gặp gỡ Chúa trong ngày sống,hơn nữa, việc gặp gỡ và kết hợp với Chúa phải là mục tiêu chi phối và hướng dẫn toàn bộ hoạt động giảng dạy (đây chính là tố chất “mục vụ” của các hoạt động tại Trung Tâm và Học viện Mục vụ này).

III. Đối tượng và cách tổ chức:

Đối tượng phục vụ chính là giáo dân, cụ thể là giáo dân đang hoạt động trong các giới doanh nhân, y tế và giáo dục, và trong các đoàn thể. Vì thế, cần có sự nối kết chặt chẽ với các giới và đoàn thể trong giáo phận, cần có những buổi định hướng cho học viên ở đầu khóa để giúp học viên biết học những gì và học để làm gì, giới thiệu thư viện và cách sử dụng thư viện v.v…

IV. Hướng về tương lai:

Trong năm tới, học viện sẽ hoạt động theo hai hướng chính:

(1) một là “đi xuống” nghĩa là “cắm rễ sâu trong Chúa Giêsu”, là lắng đọng và đi vào chiều sâu của gặp gỡ Chúa;

(2) hai là “đi ra” (thoát khỏi khuôn khổ của lớp học nhờ quan tâm đến xã hội và tổ chức nhiều hoạt động thâm nhập thực tế, nỗ lực tìm ra dấu chỉ và đáp lại lời mời gọi của Chúa từ trong cuộc sống.

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Giám đốc Trung Tâm Mục vụ TGP

-----------------------------------------------

Bài liên quan:

Học viện Mục vụ: Tổng kết NK 2014-2015

Hình ảnh HV Mục vụ Tổng kết Năm học 2014-2015

Học viện Mục vụ: Tổng kết Niên khóa 2014-2015